Khi đã có điểm đột phá, mọi chi tiết từng bị anh ta phớt lờ trước kia đồng loạt ùa về.

Anh ta hỏi, “Cho nên tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của cô có đúng không?”

“Gặp gỡ tôi trong chùa, cầu mong mọi điều ước của tôi thành sự thực để làm tôi cảm động, để Chiêu Chiêu phát hiện ra cô, mang thai, bắt cóc, ép cô ấy phải bỏ đi.”

Chất giọng không hề có sự phập phồng cảm xúc, khiến Cố Vân ngỡ rằng cô ta vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Cô ta vội nặn ra vài giọt nước mắt, dùng giọng điệu run rẩy lên tiếng.

“Em… A Hòe, em chỉ là quá yêu anh thôi, cho nên mới làm ra chuyện sai trái, xin lỗi anh, xin anh đừng rời xa em…”

“Dù sao thì chị ấy cũng đã đi rồi, giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ vật cản…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, cổ đã bị bóp chặt một cách thô bạo.

“Cô ấy sẽ không rời đi!”

Sự bình tĩnh trên khuôn mặt Giang Hòe vỡ vụn từng chút một, anh ta bóp cổ cô ta, càng bóp càng chặt, “Đều tại cô, tại sao cô lại muốn hại cô ấy, tại sao phải ép cô ấy rời đi…”

Cố Vân cuối cùng cũng biết sợ hãi, cuống cuồng vùng vẫy van xin, “Xin lỗi, xin lỗi… em sai rồi, xin anh…”

Mắt thấy Giang Hòe không hề mảy may động lòng.

Cô ta lại bắt đầu ăn nói không biết kiêng dè.

“Kẻ ngoại tình là anh, đánh gãy chân chị ta, nhổ móng tay chị ta cũng là anh!”

“Tôi chẳng qua chỉ là… cung cấp một cái cớ! Tất cả những chuyện này đều do tự tay anh gây ra!”

“Anh có tư cách gì mà trách tôi!”

“Ngậm miệng lại!”

Giang Hòe bịt kín tai, đau đớn không thiết sống.

“Không phải tôi, không phải…”

“Tôi không cố ý…”

“Chiêu Chiêu sẽ tha thứ cho tôi…”

“Cô ấy không thể sống thiếu tôi, tôi phải đi tìm cô ấy…”

Anh ta lảm nhảm nói năng lộn xộn, quay người rời đi.

Trước năm năm tuổi, tôi từng tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Bố mẹ tôi rất yêu thương nhau, đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng về sau, mọi thứ đều thay đổi.

Bố mẹ bắt đầu cãi vã.

Tôi nghe thấy tiếng thét gào loạn trí của mẹ.

“Lý Đông Húc, anh ăn của tôi uống của tôi, bên ngoài còn nuôi bồ nhí, anh có xứng đáng với tôi không?”

Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Chỉ biết rằng, lúc mẹ không có ở nhà.

Bố luôn đưa những người phụ nữ khác nhau về, làm ồn trong căn phòng của ông và mẹ.

Khi kết thúc, bố luôn cho tôi một viên kẹo.

“Chiêu Chiêu, con cũng không muốn bố mẹ cãi nhau đúng không! Chuyện này con phải giữ bí mật với mẹ nhé.”

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi đã giữ bí mật rồi, họ vẫn cứ cãi nhau.

Mẹ đòi ly hôn, bố liền quỳ xuống nhận sai, còn thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm nữa…

Tôi luôn nấp sau tủ quần áo lén nhìn.

Mẹ lại đau buồn nhìn tôi, sau đó bọn họ lại giảng hòa.

Sau này, mẹ ít ra khỏi nhà hơn.

Trong nhà không còn người lạ tới nữa.

Bố mẹ cũng ít cãi vã hơn.

Nhưng tôi vẫn không vui.

Bởi vì bố luôn trốn sau cánh cửa nhìn tôi, lại còn đòi giúp tôi tắm rửa.

Tôi không chịu, mẹ từng nói, không được để con trai tắm cho mình, bố cũng không được.

Bố mẹ lại cãi nhau rồi.

Mẹ đập nát toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ.

Bà bắt đầu thu xếp hành lý.

Tôi cất bạn gấu bông của mình vào trong chiếc va li nhỏ.

Dọn dẹp đồ đạc xong, mẹ dắt tay tôi vừa định rời đi, lại bị bố ngăn cản.

Bọn họ bắt đầu giằng co xô xát.

Rất lâu sau, mẹ dè dặt cẩn thận hỏi tôi, “Chiêu Chiêu, con từng thấy cô nào khác trong nhà mình chưa?”

Tôi liếc nhìn bố, gật đầu, “Một cô, hai cô… rất nhiều cô.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt mẹ biến đổi, là đau buồn hay là phẫn nộ, tôi cũng không thể phân rõ.

Chỉ biết rằng, mẹ đặt chiếc va li nhỏ xuống, và cũng buông tay tôi ra.

Rất lâu sau này, tôi mới biết đó là ánh mắt khi phải đối mặt với sự phản bội.

Kể từ ngày hôm đó, tôi sống trong địa ngục.

Bố lại dẫn người về nhà như trước kia.

Bọn họ sẽ mắng chửi tôi, lén lút dùng kim đâm tôi, dùng nước nóng hắt vào tôi.

Người trên trường cười nhạo tôi, nói bố tôi là hạng đàn ông bám váy đàn bà, tôi là đồ sao chổi.

Về sau, bố nợ nần bài bạc, không còn cô nào đến nữa, chỉ có những kẻ đòi nợ tìm tới.

Bố bắt đầu uống rượu suốt ngày đêm.

Khi ông ta không về nhà tôi sẽ bị bỏ đói.

Nhưng tôi thà chịu đói, bởi vì ông ta say xỉn trở về, sẽ đánh đập tôi, còn xé cả quần áo của tôi.

Năm mười tuổi, tôi mới biết hành động của ông ta kinh tởm đến mức nào.

Tôi rất sợ hãi, nhưng càng sợ hãi lại càng bị bắt nạt.

Cho nên ở trường tôi đã cắn đứt ngón tay của kẻ bắt nạt mình, ở nhà thì đập vỡ bình hoa lên đầu gã đàn ông đó.

Cuộc sống như vậy không biết sẽ phải kéo dài bao lâu nữa.

Cho đến khi gặp được Giang Hòe.

Ban đầu tôi vốn dĩ rất ghét cậu ta, một đứa con rơi tởm lợm.

Nhưng cậu ta lại là người duy nhất mang thức ăn, mang thuốc đến cho tôi.

Vì vậy, khi nhìn thấy cậu ta cũng bị bắt nạt, tôi đã ôm lấy cậu ta.

Trời quá lạnh lẽo, một người không thể kiên trì tiếp được, hai người chí ít vẫn có thể ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm mà.

Chuỗi ngày tồi tệ như vậy được thay đổi trong một lần gã đàn ông đó lại say xỉn.

Cánh cửa gỗ bị đập uỳnh uỳnh rung bần bật.

Cuối cùng bị một cước đạp văng, ông ta lao vào tôi, những nắm đấm giáng xuống người tôi, hết cú này tới cú khác.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mai-mai-chang-binh-an/chuong-6/