“Giữa chúng ta cứ như vậy đi, đêm nay tôi ngủ phòng cho khách, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai dậy sớm chút đi làm thủ tục.”
Tôi không tiếp tục dây dưa tiêu hao thời gian với anh nữa.
Dù sao giữa chúng tôi cũng đã chẳng còn lời nào để nói.
Ngày hôm sau, khi tôi đang đánh răng rửa mặt thì có tiếng gõ cửa phòng.
Giọng nói tủi thân của Đóa Đóa truyền qua khe cửa:
“Trình Dư Đường, đây là bữa sáng con học dì bảo mẫu làm, mẹ ăn xong rồi có thể tha thứ cho Đóa Đóa được không?”
Tôi kéo cửa phòng ra.
Đóa Đóa đứng trước cửa, đôi mắt nai tròn xoe sáng ngời tràn ngập vẻ mong chờ, lại cố gắng nâng chiếc khay trong tay lên cao hơn một chút:
“Xin lỗi mẹ, hôm qua con không nên nói mẹ như thế, Đóa Đóa xin lỗi mẹ mà.”
Lời xin lỗi lần này dường như có thành ý hơn lần trước một chút.
Tôi khẽ cười một tiếng, sau đó nhận lấy chiếc khay trong tay con bé.
Đóa Đóa xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, trong mắt ngấn lệ, mang theo chút bối rối:
“Trình Dư Đường, mẹ thật sự không cần con nữa sao?”
Tôi đi xuống lầu, không trả lời con bé.
Trước bàn ăn, Đóa Đóa sụt sùi muốn túm lấy vạt áo tôi, dường như vẫn đang chấp niệm tìm kiếm một câu trả lời.
Tôi dịu dàng nghiêng đầu nhìn con bé:
“Có dì Đào Hinh cần con là đủ rồi mà, hôm nay ông quản gia nghỉ phép, vừa nãy mẹ còn gọi điện bảo dì Đào Hinh lát nữa tới đưa con đi học đấy.”
“Dì Đào Hinh sắp trở thành mẹ mới của con rồi.”
“Đóa Đóa có vui không?”
Đóa Đóa lúng túng kéo áo tôi, ấp a ấp úng không nói được một câu hoàn chỉnh:
“Bữa sáng ăn cũng gần xong rồi, dì Đào Hinh của con lát nữa cũng tới nơi, con thu dọn cặp sách, ngồi đây đợi dì ấy tới đón con đi học nhé.”
Nói xong, khi tôi chuẩn bị lên lầu thu dọn giấy tờ cần thiết để ly hôn.
Hạ Nhu bỗng gọi điện thoại tới:
“Đường Đường, trường mầm non đột nhiên gọi điện cho tao, bảo Tiểu Viên vừa tới trường không lâu thì phát bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính, mày có thể đến trường đón con bé đi bệnh viện khám giúp tao được không, bên này tao tạm thời chưa dứt ra được……”
Hạ Nhu ở đầu dây bên kia sốt ruột đến phát khóc.
Tôi cũng chẳng màng tới đống chuyện rối ren bên mình nữa, vội vàng trấn an cô ấy:
“Được được được, mày đừng cuống, tao đi đón con bé ngay đây……”
Tôi chộp lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài.
Đóa Đóa lại ở phía sau sống chết túm chặt lấy áo tôi không cho tôi rời đi:
“Trình Dư Đường mẹ đi đâu đấy?”
Tôi mất kiên nhẫn gỡ từng ngón tay con bé ra: “Buông tay.”
“Mẹ không được đi…… Á!”
Đóa Đóa vấp chân nọ vào chân kia ngã nhào ra đất, tôi cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn con bé lấy một cái.
“Con sai rồi, Trình Dư Đường mẹ đừng đi mà, sau này con không bao giờ cãi nhau với mẹ nữa đâu!”
“Mẹ đừng bỏ rơi con……”
Tôi không có thời gian để ý đến Đóa Đóa.
Vội vội vàng vàng lái xe đến trường mầm non đón Tiểu Viên.
Ở trong bệnh viện.
Tiểu Viên ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh.
Ngay cả lúc cắm kim tiêm cũng không hề khóc lóc.
So sánh ra thì Đóa Đóa phiền phức hơn nhiều.
Trước kia mỗi lần tôi dẫn Đóa Đóa đến bệnh viện tiêm.
Cả tầng lầu đều ngập tràn tiếng la hét của con bé.
Con bé thậm chí còn giở thói nghịch ngợm giơ tay hất đổ khay dụng cụ y tá để bên cạnh.
Đồ đạc rơi loảng xoảng vương vãi khắp sàn nhà, y tá lại phải đi chuẩn bị dụng cụ lại từ đầu.
Lần nào tôi cũng đau đầu không thôi, sau đó không tránh khỏi việc phải cúi đầu xin lỗi đội ngũ y tế.
Tiểu Viên chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nói mềm mại:
“Mẹ đỡ đầu, cảm ơn mẹ đã đưa con đến bệnh viện.”
“Tiểu Viên mời mẹ ăn kẹo mút nè.”
“Mẹ con bảo hồi nhỏ mẹ đỡ đầu thích ăn kẹo mút vị dâu tây nhất.”
Vừa nói, con bé vừa lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo mút vị dâu đưa cho tôi.
Tôi ngẩn người tại chỗ.
Trái tim nguội ngắt như được dòng nước ấm áp tràn qua.
Chẳng cần cảnh tượng long trời lở đất nào cả.
Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, lại bất ngờ chạm trúng mảnh đất mềm mại nhất nơi đáy lòng tôi.
“Cảm ơn Tiểu Viên nhé.”
Cây kẹo mút dâu tây được tôi nắm chặt trong lòng bàn tay, ấm áp vô cùng.
Khi nhân viên y tế đến tiêm cho Tiểu Viên, Đóa Đóa không biết từ đâu lao vụt ra.
Chẳng nói chẳng rằng liền vung nắm đấm đấm túi bụi vào Tiểu Viên đang nằm trên giường bệnh:
“Đều tại mày! Trình Dư Đường mới không cần tao nữa! Đều tại mày, đều tại mày hết!”
“Nhất định là mày đã cướp mất tình yêu thương của Trình Dư Đường dành cho tao! Cho nên mấy ngày nay mẹ mới lạnh nhạt với tao như thế!”
“Mày cút đi! Mẹ ấy là mẹ của tao, không phải mẹ của mày!”
Tiểu Viên sợ hãi suýt chút nữa ngã khỏi giường bệnh, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt, vươn tay kéo con bé trở lại.
Đóa Đóa vẫn chưa chịu dừng lại, con bé độc địa giơ tay định giật phăng cây kim tiêm trên tay Tiểu Viên.
Một ngọn lửa vô danh bốc thẳng lên đỉnh đầu, tôi dùng sức lôi mạnh Đóa Đóa ra:
“Đủ rồi đấy!”
Con bé mất thăng bằng, ngã bệt mông xuống đất.
Con bé ngơ ngác nhìn tôi, dường như không dám tin tôi sẽ vì một đứa trẻ khác mà xô ngã con bé.
Tôi không đỡ con bé dậy.
Kìm nén trong lòng rất lâu, tôi mới nhịn được bàn tay đang muốn giơ lên tát.
“Lục Đóa Đóa con quậy đủ chưa hả!”

