“Tiểu Nhiễm, ra ăn cơm tối thôi con!”

Tôi không nhịn được mỉm cười.

“Con ra ngay đây!”

Sau nhiều năm bôn ba lập nghiệp nơi đất khách, cuối cùng tôi đã lựa chọn trở về quê hương.

Rõ ràng trước đó còn chuẩn bị kết hôn, vậy mà bây giờ lại lẻ loi trở về một mình, ai cũng cảm thấy bất thường.

Nhưng bố mẹ tôi đều ngầm hiểu ý nhau, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ấy, thậm chí còn âm thầm an ủi tôi.

Trước đây, tôi luôn muốn bay thật xa, thật cao.

Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra nơi có bố mẹ mới chính là chốn bình yên nhất để trở về.

Tôi không ngờ trên bàn ăn còn có một người khác.

Bố vui vẻ giới thiệu:

“Đây là Tiểu Trần! Con còn nhớ không? Hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm đấy!”

Tôi nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Anh mặc một chiếc áo khoác dạ mềm mại, gương mặt thanh tú, đường nét tuấn tú nhã nhặn.

Tôi chìm vào suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, tôi mới thử lên tiếng:

“Tổng giám đốc Trần?”

Trần Sóc khẽ cong môi, thái độ vô cùng lịch sự.

“Không phải ở công ty, cô không cần gọi như vậy.”

Bố nhìn anh rồi lại nhìn tôi.

“Hai đứa đây là…?”

Tôi cười gượng đầy ngượng ngùng.

Trần Sóc chính là khách hàng của công ty tôi.

Nói chính xác hơn, là khách hàng của công ty trước khi tôi nghỉ việc.

Ban đầu, dự án hợp tác với công ty Trần Sóc không phải do tôi phụ trách.

Nhưng vì đột nhiên phát sinh sự cố, cấp trên cần tìm người đến giải quyết gấp nên đã cử tôi đi.

Tôi vội vàng chạy đến công ty Trần Sóc, nhưng lại bị bảo vệ chặn ở bên ngoài, ngay cả cửa cũng không vào được.

Đang sốt ruột, phía sau tôi bỗng vang lên một giọng nói:

“Tiểu Nhiễm?”

Tôi ngẩn người, quay đầu lại.

Trần Sóc sở hữu một khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan thanh tú, sắc nét.

Anh vừa trẻ tuổi tài cao, vừa có ngoại hình nổi bật, vì thế thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính.

Đương nhiên tôi cũng nhận ra anh.

Nhưng vì không nghe rõ vừa rồi anh gọi gì, tôi do dự hỏi:

“Anh đang gọi tôi sao?”

“…Tôi nhận nhầm người.”

Cảm xúc trong mắt anh lập tức biến mất, trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Khi hai người chuẩn bị lướt qua nhau, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì, tôi bỗng gọi anh lại.

Tôi chắp hai tay trước ngực, khẩn khoản xin anh cho công ty chúng tôi thêm một cơ hội.

Thật ra, ngay khoảnh khắc mở miệng, tôi đã thấy hối hận.

Nổi tiếng chẳng kém gì khuôn mặt của Trần Sóc chính là phong cách làm việc quyết đoán, dứt khoát của anh.

Hợp tác với anh là một chuyện vô cùng dễ chịu.

Nhưng một khi xảy ra sai sót, anh tuyệt đối không cho cơ hội thứ hai.

Ngay cả ông chủ của chúng tôi đích thân đến cầu xin cũng chưa chắc có tác dụng, huống hồ là tôi…

Đang suy nghĩ lung tung, Trần Sóc liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên lên tiếng:

“Mười phút.”

“Hả?”

“Không đủ?”

“À! Đủ! Đủ chứ!”

Tôi ôm máy tính, tìm đại một phòng họp rồi trình bày phương án của mình trước Trần Sóc.

Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo rằng dự án hợp tác có thể tiếp tục triển khai.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn vô cùng biết ơn Trần Sóc.

Đồng thời cũng có chút áy náy.

“Hóa ra hồi nhỏ chúng ta từng quen nhau… Xin lỗi anh, tôi không nhận ra.”

Trần Sóc mím môi.

“Bây giờ vẫn chưa nhớ ra sao?”

Thấy tôi ngơ ngác lắc đầu, anh thở dài.

“Không sao. Nhưng tại sao cô đột nhiên về quê vậy?”

“Công việc ở công ty không bận à?”

Tôi đáp:

“Tôi nghỉ việc rồi…”

Chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại đã vang lên.

Tôi mỉm cười áy náy với anh rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia, cấp trên nói bằng giọng hoảng hốt:

“Tiểu Nhiễm, cô đang ở đâu?”

“Cái cô Tống Nguyệt kia đúng là làm loạn hết cả lên! Cô mau quay về…”

Chương 8

Ngay từ lúc cấp trên nói sẽ giao dự án cho Tống Nguyệt, tôi đã biết chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

Nhưng theo lý mà nói, không nên nhanh đến vậy.

“Phó Du không giúp cô ta sao?”

“Tổng giám đốc Phó á? Tổng giám đốc Phó đã sớm mặc kệ cô ta rồi, cũng chẳng quan tâm chúng tôi sống ra sao nữa…”

“Chồng cũ của cô ta còn đến tận công ty gây chuyện, r/ ạch cả mặt cô ta!”

“Cô quay về tiếp tục phụ trách dự án này được không? Ông chủ nói sẽ thăng chức cho cô! Còn tăng lương nữa!”

Vị thái tử gia được nuông chiều từ bé ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc một mệnh lệnh thuận miệng của mình sẽ gây ra hậu quả gì cho người khác.

Nhưng khi ấy, cấp trên đã không chút do dự vứt bỏ tôi.

Vì thế, tôi cũng chẳng có ý định quay về.

“Xin lỗi, tôi dự định phát triển sự nghiệp ở quê nhà…”

Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên gay gắt.

“Cố Nhiễm, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

“Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn thế này, cô định đi đâu tìm được một công việc tốt như vậy?”

“Cô muốn ch/ ết đói à?”

Tôi khựng lại một thoáng rồi không chút do dự cúp máy.

Trần Sóc vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này bỗng lên tiếng:

“Có mâu thuẫn với công ty cũ à?”

“Đúng vậy. Tôi định tìm việc ở Thanh Châu…”

Trần Sóc làm như vô tình nói:

“Gần đây tôi vừa được điều đến chi nhánh ở Thanh Châu. Cô có muốn đến làm không?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Không cần áp lực đâu, tôi chỉ cảm thấy năng lực của cô rất tốt.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hai-lan-vay-cuoi/chuong-6/