“Ông chủ, chuyện tăng lương cứ coi như tôi chưa từng nghe thấy, tôi ra ngoài đây!”
Tôi quay đầu toan bước đi.
Chưa bước được mấy bước đã bị ông chủ gọi giật lại:
“Tư Tư, đừng tức giận, Trương Tuyết, cô nói chuyện với người ta thế à? Xin lỗi đi!”
Tôi xoay người lại, nhìn chị Trương, hất cằm: “Điếc rồi à? Ông chủ bảo chị xin lỗi kìa!”
Chị Trương nghẹn một bụng tức, không tình nguyện xin lỗi tôi, sập cửa bỏ đi.
8
Hai đối tác đó, cuối cùng vẫn để tôi tiếp quản.
Tiểu Lưu hỏi tôi: “Hai nhà nào thế?”
Còn có thể là hai nhà nào nữa? Đương nhiên là hai nhà khó nhằn nhất rồi!
Một trong số đó, chính là Quang Minh Công Nghệ sẽ hết hạn sau nửa tháng nữa.
Cái còn lại, là Viễn Sơn Quản Lý đã đạt được ý định với Hứa Phong, nhưng tạm thời vẫn chưa ký hợp đồng.
Tôi ôm mặt khóc lóc với Tiểu Lưu: “Tiêu đời rồi, thật sự phải cướp miếng ăn trước miệng cọp với sếp sao, thần thiếp làm không được đâu!”
Tiểu Lưu cười ha hả.
Hazzi, không làm được cũng phải làm, dù sao cũng là công việc.
Tôi tăng ca thâu đêm suốt một tuần, xem kỹ từng cái hợp đồng kỳ trước của Quang Minh Công Nghệ.
Lại đi tra cứu không ít tài liệu, cẩn thận dò hỏi người trong giới về người phụ trách dự án.
Một tuần sau, tôi thấp thỏm hẹn gặp người phụ trách dự án của Quang Minh Công Nghệ.
Vừa bước vào phòng họp, tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì không biết Quang Minh Công Nghệ nghĩ gì, mà Hứa Phong cũng đang ở trong phòng họp.
Đây là rõ ràng muốn tôi trực tiếp lên đài quyết đấu với Hứa Phong!
Người phụ trách của Quang Minh Công Nghệ họ Tống, một tinh anh lõi đời trên thương trường.
Ông ta ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng họp, nói thẳng thừng: “Phong cách phương án của hai công ty các vị rất giống nhau, cho nên thứ có thể quyết định sự lựa chọn của tôi, chỉ có giá cả.”
“Hai vị, xin mời báo giá.”
Trong lòng tôi thầm chửi rủa, nhưng trên mặt vẫn phải cười ấm áp như gió xuân:
“Đâu chỉ là giá cả đâu ạ, sếp Tống, công ty chúng tôi đã hợp tác liên tục ba năm với Quang Minh, đôi bên đều nắm rõ nhu cầu của nhau.”
“Nếu đột nhiên thay đổi đối tác, e rằng sẽ gây ảnh hưởng đến người dùng của quý công ty.”
Tống Thanh Minh không mảy may xao động: “Hợp tác ba năm thì không giả, nhưng ba năm đó đều là do Hứa Phong phụ trách, theo lý mà nói, tôi trực tiếp hợp tác với Hứa Phong mới càng suôn sẻ hơn, không phải sao?”
Tôi sững sờ, miệng nhanh hơn não, buột miệng thốt lên:
“Dự án là do anh ấy đàm phán, nhưng công việc là do chúng tôi làm mà! Ngài cứ chằm chằm nhìn vào sếp thì có cái rắm tác dụng gì? Ngài từng thấy sếp nghiệp vụ nào đi làm việc thực tế chưa?”
Tôi vừa thốt ra lời này, không chỉ Tống Thanh Minh sửng sốt, mà ngay cả Hứa Phong cũng nhướng mày.
Tôi chậm tiêu mới nhận ra, hận không thể vùi luôn mặt xuống gầm bàn.
Sau đó liều mạng, nhoài người lên bàn giọng ồm ồm rầu rĩ mở miệng:
“Tôi giảm giá 10%, không thể nhiều hơn nữa đâu.”
Tống Thanh Minh không thèm che giấu cười to mấy tiếng: “Hứa Phong, cậu nói sao?”
Hứa Phong đứng dậy, gật đầu: “Cô ấy nói không sai, làm sếp quả thực không làm việc thực tế.”
Nghe vậy, đầu tôi thật sự vùi luôn xuống dưới gầm bàn rồi.
“Nhưng báo giá của cô ấy, tôi không theo nổi, lời quá ít, có cơ hội thì lần sau hợp tác.”
Tống Thanh Minh đứng dậy tiễn anh ấy: “Được, hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Tôi mơ màng lơ ngơ gọi điện thoại cho ông chủ, xác nhận mức báo giá cuối cùng.
Mặc dù giá đã giảm, nhưng rốt cuộc vẫn gia hạn thành công, ông chủ cũng không có gì để nói.
Ký kết xong xuôi, tôi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Ở cửa, Hứa Phong vẫn đang đứng đó, giống như đang đợi tôi.
9
Tôi nặn ra một nụ cười: “Hehe, chào sếp.”
Anh ấy hừ một tiếng: “Có tiền đồ gớm!”
Anh ấy lái xe đưa tôi về công ty, cách một con phố thì cho tôi xuống.
Dừng lại tại chỗ một lát, cuối cùng anh ấy vẫn mở lời: “Người phụ trách dự án của Viễn Sơn Quản Lý họ Vương, là một người thẳng tính, cũng tàm tạm như em.”
“Đối phó với ông ta, em cứ giữ nguyên bản tính là rất tốt rồi.”
Tôi kinh ngạc, sao anh ấy biết tôi còn phụ trách cả Viễn Sơn Quản Lý?
Lẽ nào là Tiểu Lưu nói cho anh ấy biết?
Đoán ra suy nghĩ của tôi, anh ấy lại hừ lạnh:
“Trong đầu ngày ngày nghĩ cái gì thế hả? Bảo mật thương mại là tố chất cơ bản, không phải Tiểu Lưu nói đâu!”
“Ngay lúc em kết bạn với người của Viễn Sơn Quản Lý, đã có người báo tin cho anh rồi.”
Anh ấy đạp chân ga, nghênh ngang rời đi.
Tôi lau mồ hôi trên trán, chạy bước nhỏ về công ty.
Vừa ngồi xuống, Tiểu Lưu đã len lén nói với tôi: “Đỉnh chóp nha Tư Tư tỷ của em, chị vừa ra tay là đã gia hạn được hợp đồng, còn bên chỗ chị Trương, lại mất thêm hai đối tác nữa, sáng nay ông chủ nổi trận lôi đình to lắm!”
Tôi lặng lẽ liếc nhìn về phía hành chính.
Chị Trương gục trên bàn, cả người vô cùng suy sụp.
Lại nghĩ đến cuộc đàm phán buổi sáng của mình, tôi có chút đắc ý: “Biết đâu là do chị có thiên phú dị bẩm, trời sinh đã là kỳ tài thương mại?”
Tiểu Lưu “xì” một tiếng:
“Có khi nào là do sếp nương tay cho chị không?”
Tôi nhớ lại một chút, làm gì có nhỉ?

