Cuối cùng, ông chậm rãi thu tay về, quỳ xuống đất.
“Đại công tử… Lão phu nhân, các vị phu nhân cùng toàn bộ nữ quyến trong phủ… đều… đều đã qua đời rồi.”
“Nói bậy!”
Đại ca đỏ ngầu hai mắt, túm chặt cổ áo thái y.
“Đang yên đang lành, sao họ có thể chết được?!”
Nhị ca đã không còn đứng vững.
Hắn nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé nằm bên cạnh nhị tẩu, con ngựa gỗ trong tay rơi xuống đất đánh “cạch” một tiếng.
Tam ca vừa bước qua cửa, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền tối sầm mắt, ngã thẳng xuống đất.
Gia nhân vội đỡ hắn dậy.
Vừa mở mắt, câu đầu tiên hắn hỏi đã là:
“Thê nhi của ta đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Không ai trả lời.
Còn Tiêu Đạc vẫn đứng bất động trước cửa, như thể bị đóng đinh tại chỗ.
Ánh mắt chàng chậm rãi quét qua những người đang nằm la liệt trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh cây cột.
Ta mặc bộ giá y đỏ thắm, lặng lẽ nằm ở đó, khóe miệng nhuốm một màu máu đỏ tươi.
“Minh Đường…”
Chàng từng bước, từng bước tiến về phía ta.
Mỗi bước chân đều giống như đang giẫm lên mũi dao.
Cuối cùng, chàng quỳ sụp xuống bên cạnh ta.
Chàng run rẩy đưa tay đến dưới mũi ta thăm dò.
Không còn hơi thở.
Chàng lại đưa tay chạm lên mặt ta, không ngờ vẫn còn chút hơi ấm.
“Thái y!”
Chàng như bừng tỉnh, đột ngột túm chặt tay áo thái y.
“Vẫn còn ấm! Nàng ấy vẫn còn ấm! Minh Đường chưa chết! Mau cứu nàng ấy!”
Thái y vội vàng chạy đến, kiểm tra động mạch ở cổ ta, rồi lại bắt mạch cho ta.
Cuối cùng, ông vẫn lắc đầu, thở dài một tiếng.
“Cơ thể vẫn còn chút hơi ấm là vì Thẩm tiểu thư… mới qua đời chưa lâu, chưa đến nửa canh giờ.”
Tiêu Đạc sững sờ.
Chàng không tin, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt thái y ngay giữa chốn đông người.
“Thái y, y thuật của ngài cao siêu, ta cầu xin ngài, mau cứu nàng ấy đi.”
“Nhất định là chẩn đoán nhầm rồi! Nhất định có gì đó không đúng! Nàng ấy vẫn còn cứu được, rõ ràng nàng ấy vẫn còn sống mà!”
Nhưng thái y không nói thêm lời nào, chỉ mang vẻ mặt đau buồn, nghiêng người tránh đi, không dám nhận cái quỳ lạy của Tiêu Đạc.
Đôi mắt Tiêu Đạc đỏ ngầu, chàng không thể tin nổi, nghẹn ngào nói:
“Minh Đường, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
“Đều tại ta nhất thời hồ đồ, đang yên đang lành, tại sao lại đi đánh cược với Thẩm Thanh La chứ…”
“Nếu ta trở về sớm hơn một chút, bây giờ nàng đã là nương tử của ta rồi…”
Thế nhưng ta nằm trong lòng chàng, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt mình, vẫn không có chút phản ứng nào.
Tiêu Đạc vừa khóc vừa ôm chặt ta vào lòng.
Đúng lúc chàng siết chặt vòng tay, kéo ta sát vào ngực mình, chàng bỗng cảm nhận được một vật cứng.
Động tác của chàng khựng lại.
Chàng run rẩy đưa tay vào vạt áo ta, lấy ra một chiếc bình sứ trắng nhỏ.
Chàng mở nút bình, đưa lên mũi ngửi thử, sắc mặt lập tức thay đổi dữ dội.
“Thái y!”
Thái y bước đến nhận lấy bình thuốc, chỉ nhìn qua một cái đã lập tức quỳ sụp xuống đất.
“Là thạch tín… Toàn bộ nữ quyến trong phủ đều đã uống thạch tín.”
“Thạch tín là chất kịch độc, trúng độc là mất mạng, ngay cả thần tiên cũng khó cứu.”
Chiếc bình thuốc trong tay Tiêu Đạc rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cạch”.
Ở phía bên kia, đại ca đang chỉnh lại vạt áo xộc xệch cho tổ mẫu thì đầu ngón tay bỗng chạm phải một tờ giấy dính máu giấu trong tay áo bà.
Hắn run rẩy mở ra, đọc từng chữ một:
“Đại Chu bại trận, quân địch phá phủ. Nữ quyến sắp bị bắt vào giáo phường, nam đinh đều đã chết.”
“Toàn bộ nữ quyến Tiêu gia thà chết chứ không chịu nhục. Nguyện xuống suối vàng, quyết không sống hèn mọn.”
Đồng tử đại ca đột ngột co rút.
6
Quân địch?
Quân địch ở đâu ra chứ?!
Rõ ràng hắn đã dặn đi dặn lại tên lính truyền tin rằng sau khi báo tin xong, nhất định phải giải thích rõ tình hình với tổ mẫu.
Thế nhưng từng chữ trên tờ giấy đều thấm đẫm máu và nước mắt. Rõ ràng cho đến tận lúc chết, tổ mẫu vẫn cho rằng mọi người đã không còn đường sống.
“Là kẻ nào…”
“Rốt cuộc là kẻ nào đã tìm đám quân địch đó?!”
Tiêu Đạc đột ngột rút thanh kiếm bên hông, chĩa về phía mọi người.
Ở phía sau đám đông, Thẩm Thanh La loạng choạng lùi một bước.
Khuôn mặt nàng ta đầy vẻ đau buồn, nhưng khi ánh mắt lướt qua thi thể ta nằm dưới đất, đáy mắt vẫn nhanh chóng lóe lên một tia vui mừng thầm kín.
Thấy ánh mắt Tiêu Đạc hướng về phía mình, nàng ta lập tức quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy:
“Tiêu tổ mẫu… Tổ mẫu… Sao lại thành ra thế này…”
Nàng ta như đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng nói:
“Chẳng lẽ quân địch giả vờ bại trận?”
“Bề ngoài chúng giả vờ thua trận rút lui, nhưng thực chất lại chia ra một đội tinh binh, nhân lúc đêm tối lẻn vào kinh thành, ra tay tàn độc với Tiêu phủ?”
“Nhất định là vậy! Chắc chắn đây là âm mưu của quân địch! Ta lập tức phái người đi điều tra!”
Vừa nói, nàng ta vừa nắm chặt thanh đao bên hông, xoay người định đi ra cổng phủ.
Trong mắt Tiêu Đạc thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
Chàng vừa định đuổi theo thì một giọng nói bình thản đã vang lên từ phía cửa.
“Quân địch giả vờ bại trận sao?”
Thái tử chậm rãi bước vào.

