Họa Bình sửng sốt:
“Tiểu thư… người muốn xin điện hạ thực hiện tâm nguyện ấy ngay bây giờ sao?”
Ta nói:
“Nói với điện hạ rằng năm xưa phụ thân ta từng đỡ cho điện hạ một nhát đao. Chính miệng điện hạ đã hứa rằng còn nợ Thẩm gia ta một tâm nguyện.”
“Đúng vậy.”
Ta nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cùng bình thản.
“Hôm nay, ta sẽ giúp một vài người được toại nguyện.”
3
Đợi khoảng thời gian cháy hết một nén hương, Họa Bình đã quay trở lại.
Nàng bước vào phòng, gật đầu với ta, sau đó đưa cho ta một chiếc hộp.
“Điện hạ nói, cô nương mở ra xem sẽ hiểu.”
Nói xong, nàng lui ra ngoài, đứng canh trước cửa.
Ta mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc bình sứ men xanh nhỏ nhắn và một tờ giấy trắng.
Trên giấy viết một hàng chữ:
“Những thứ nàng cần đều ở trong này. Có cô che chở, nàng không cần sợ.”
Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bình sứ, ánh mắt khẽ dao động, sau đó cất chiếc hộp đi.
Trong gương, Tiêu gia tam ca bỗng đặt bát rượu xuống, hơi nhíu mày:
“Đại ca, tổ mẫu tuổi đã cao. Ngày mai chúng ta gây ra chuyện lớn như vậy, lỡ khiến người sợ hãi đến mức xảy ra chuyện gì thì sao?”
Nhị ca cũng gật đầu:
“Đúng vậy, còn có Nhiên Nhiên nữa. Con bé mới năm tuổi, ta sợ nó sẽ bị dọa cho khiếp vía.”
Thế nhưng đại ca lại tỏ ra vô cùng tự tin, xua tay nói:
“Yên tâm đi. Ta đã đưa cho tên lính truyền tin ba trăm lượng bạc và dặn dò kỹ càng rồi.”
“Hắn chủ yếu chỉ cần dọa Minh Đường. Sau khi báo tin xong, hắn sẽ lập tức giải thích rõ mọi chuyện với tổ mẫu.”
“Chẳng qua chỉ là một ván cược thôi, chẳng lẽ thật sự có thể khiến người nhà mất mạng hay sao?”
Nghe vậy, mọi người mới yên tâm gật đầu.
Đại ca lại vỗ vai Tiêu Đạc, cười lớn:
“Tiểu tử nhà đệ đúng là có phúc khí! Một người si tình chờ đợi đệ ở nhà, một người cùng đệ kề vai sát cánh nơi tiền tuyến.”
Tiêu Đạc mỉm cười:
“Chuyện cưới bình thê này, dù sao cũng phải được Minh Đường đồng ý.”
“Nếu nàng ấy không dám tuẫn tiết, ta sẽ nhân cơ hội này ép nàng ấy chấp nhận Thanh La.”
Ta nhìn qua mặt gương, ngón tay vô thức đưa lên vuốt ve chiếc trâm vàng bên tóc mai.
Sáu năm trước, khi vừa được đón về Thẩm gia, ta vô cùng khó thích nghi với cuộc sống mới.
Cả kinh thành đều cười nhạo ta là một thôn phụ thô lỗ, không xứng bước chân vào chốn quyền quý.
Chỉ có Tiêu Đạc là khác.
Chàng không hề chê bai xuất thân quê mùa của ta, còn đứng ra che chở, giúp ta ngăn cản những lời làm khó, chế giễu cả công khai lẫn ngấm ngầm.
Đêm trước ngày xuất chinh, chàng đặt chiếc trâm vàng này vào lòng bàn tay ta.
Đóa sen đôi trên đầu trâm đã được chàng ủ trong lòng bàn tay đến mức ấm nóng.
“Minh Đường, đợi ta trở về.”
Cứ như vậy, ta đã đợi chàng suốt sáu năm.
Giờ đây, chiếc trâm vẫn còn cài trên tóc ta, nhưng người từng dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm nó lại đã có ý định cưới người khác.
Ta nhắm mắt, cố nén nước mắt trở vào trong, sau đó lại nhìn về phía chiếc gương.
Nghe Tiêu Đạc nói vậy, Thẩm Thanh La lập tức nháy mắt ra hiệu cho một tên thân tín đang đứng trong góc.
Ta vừa nảy ra ý nghĩ, bảo kính đã lập tức di chuyển theo hắn ra khỏi doanh trướng.
Trong bóng tối bên ngoài lều, một lão binh có vết sẹo trên mặt đang đứng chờ sẵn.
Ta nhìn kỹ, nhận ra đó chính là tên lính truyền tin kia.
Tên thân tín nhanh chóng bước đến trước mặt lão, ghé tai thì thầm mấy câu, sau đó nhét vào tay lão một túi bạc nặng trĩu.
Tên lính truyền tin ước lượng túi bạc trong tay, sau đó vòng ra phía sau chuồng ngựa.
Chẳng biết lão kiếm đâu ra một thùng máu chó, đổ hết lên người mình, rồi chắp tay hành lễ với tên thân tín của Thẩm Thanh La.
“Ta nhất định sẽ làm theo lời tiểu thư dặn dò. Bây giờ ta lập tức xuất phát.”
Nhìn theo bóng lưng tên lính già rời đi, móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay.
Mấy vị ca ca Tiêu gia không hề hay biết rằng Thẩm Thanh La đã sớm có mưu tính riêng.
Ngay giây tiếp theo, ta cố ý vò rối tóc mai, xách vạt váy cưới, giả vờ hoảng hốt chạy đến viện của tổ mẫu.
Tổ mẫu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy ta trong bộ dạng ấy, bà thoáng sửng sốt:
“Có chuyện gì vậy?”
Ta nhào đến quỳ trước đầu gối bà, nước mắt giàn giụa:
“Tổ mẫu, con vừa gặp một cơn ác mộng… Con mơ thấy Đại Chu bại trận, ba vị ca ca Tiêu gia bị bắt sống, còn Tiêu Đạc… chàng ấy… chàng ấy đã tử trận nơi sa trường.”
Sắc mặt tổ mẫu lập tức sa sầm, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
“Minh Đường, những lời như vậy không thể nói bừa được.”
Ta lắc đầu, nhìn bà chằm chằm:
“Tổ mẫu, trong mơ còn có người nói với con rằng tin bại trận ấy là do có người cố ý làm giả.”
Sắc mặt tổ mẫu căng thẳng, nhưng bà không nói gì.
Thấy bà im lặng, ta càng khóc đau đớn hơn.
Ban đầu chỉ có ba phần là diễn kịch, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng nữ quyến Tiêu gia chết thảm, nỗi đau trong lòng ta lại trào dâng, khiến nước mắt không sao ngừng được.
Tổ mẫu cuống lên, vội nắm lấy tay ta:
“Sắp đến giờ lành rồi, sao con lại khóc thành ra thế này? Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thôi mà.”
“Không.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tổ mẫu:
“Tổ mẫu, chúng ta hãy lập một giao ước.”

