“Woa, một gia đình thật hạnh phúc, hãy để lại một câu nói cho lễ trưởng thành của em nào.”
“Vâng, em tên là Cố Viên Viên, tuổi trẻ giống như một tia chớp, và chúng ta…”
Tôi không còn hứng thú nghe xem con bé muốn nói gì nữa.
Chỉ dưới sự hối thúc của tiếp viên hàng không mà tắt điện thoại.
Máy bay bắt đầu từ từ lăn bánh, và trái tim tôi cũng dần khôi phục sự bình yên.
14
Những ngày tu nghiệp ở Đức diễn ra rất thuận lợi.
Đồng nghiệp đều rất thân thiện, nhiệt tình chia sẻ và giao lưu với tôi.
Dưới sự cho phép của sếp, tôi đích thân phụ trách vài dự án lớn và đều gặt hái thành công.
Cố Viên Viên phát hiện tôi không có nhà là sau khi tôi rời đi được hai tháng.
Hôm đó, con bé gọi điện cho tôi muốn tôi đến đón nó tan học.
Nhưng vì lệch múi giờ, nên tôi không bắt máy.
Lúc tôi tỉnh dậy gọi lại, đầu dây bên kia là tiếng nức nở của nó.
“Mẹ đi rồi sao? Con về nhà gặp dì Lưu, dì ấy bảo mẹ ra nước ngoài rồi.”
“Sao mẹ không báo cho con một tiếng mà đã đi, tại sao chứ?”
Tiếng khóc của con bé sắc nhọn và chói tai, cách màn hình điện thoại cũng khiến tôi thấy đau đầu.
“Đây là điều động công việc của mẹ, không cần thiết phải báo cho con.”
“Mẹ đã đưa cho bố con phí sinh hoạt cả một năm rồi, có cần gì con cứ nói với bố là được.”
Cố Viên Viên bắt đầu làm ầm ĩ lên.
“Nhưng bây giờ con không muốn ở nhà bố nữa, nhà thì bé tý, giường cũng không thoải mái.”
“Con đến cái phòng riêng cũng không có, ngủ ở phòng đọc sách thì có phải lúc nào cũng bị người ta quấy rầy không.”
“Lần nào về cũng ăn mấy món đồ ăn nhanh rác rưởi, dầu ăn bẩn tởm chết đi được.”
“Cố Ý Trình còn bảo con ăn bám nhà nó không chịu đi, mẹ ơi, hu hu hu, mẹ đến đón con đi.”
Tôi nhíu mày, “Bố con không quản à?”
Cố Viên Viên không trả lời, chỉ khóc tu tu.
“Hay là, con ở nội trú đi.” Trước mắt cũng chẳng còn cách nào khác.
“Con không muốn con không muốn con không muốn, mẹ ơi con sai rồi, mẹ về đi, con muốn ở cùng mẹ.”
Liếc nhìn thời gian, đã gần đến giờ hẹn với người ta rồi.
Tôi đành phải nói với Cố Viên Viên rằng tôi không thể quay về được.
Nếu lúc đó con bé đã chọn ở cùng bố nó, thì nên dự đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Nó đã không còn là trẻ con nữa.
Tôi không thể vì nó muốn gì được nấy, mà thay đổi kế hoạch của bản thân.
15
Sau khi cúp máy, tôi thở dài một hơi thườn thượt.
Trước kia tôi luôn muốn trở thành chỗ dựa duy nhất của Cố Viên Viên, nó lại đẩy tôi ra ngoài cửa.
Bây giờ tôi mặc kệ nó, để nó tự do sống cuộc sống nó muốn.
Nó lại khóc lóc đòi quay về, thậm chí xin lỗi tôi.
Tôi cười khổ nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt đã có vài phần dấu vết của tháng năm.
Nhưng sau khi trang điểm, lại mang thêm vài phần khí chất trưởng thành đằm thắm hơn hồi trẻ.
Có lẽ đời người sống một kiếp, vẫn là nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Điện thoại lại hiện lên tin nhắn của Thôi Chí Bằng, hỏi tôi bao lâu nữa thì ra.
Từ khi anh ấy biết tôi sang Đức, đã trực tiếp bật chế độ bay hàng tuần từ Mỹ sang Đức.
Anh ấy chân thành nói với tôi rằng, kể từ lần gặp mặt trong nước đó, trong đầu trong tim anh ấy đều nghĩ đến tôi.
Và tôi cũng đang rất cần một người có thể cùng tôi trải qua những khoảng thời gian ngoài giờ làm việc ở nơi xứ người.
Nên tôi đã nhận lời mời hẹn hò của anh.
Có lẽ là vì trước đây quả thực cũng có chút tình cảm.
Những buổi hẹn hò hiện tại, lại khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn, dạo bước, xem phim, giống như bao cặp tình nhân khác.
Còn về tương lai, tôi chưa nghĩ xa đến thế.
Có lẽ chỉ muốn tìm lại một chút dịu dàng cho riêng mình sau những năm tháng bị gông cùm bởi chức trách làm mẹ.
Vừa ra khỏi cửa, Thôi Chí Bằng đã đợi từ lâu, như làm ảo thuật đưa cho tôi một bó hồng.
Những ngày này, anh ấy đã tặng tôi quá nhiều hoa tươi.
Dù tôi đã nhiều lần bày tỏ không cần phải làm mấy trò sến sẩm này.
Thôi Chí Bằng vẫn ngoan cố và dịu dàng tặng hoa cho tôi.
“Anh chỉ cảm thấy một người phụ nữ xinh đẹp như em, mỗi ngày đều nên có hoa tươi mới đúng.”
Khoảnh khắc nhận lấy bó hoa, hương thơm ngập tràn.
16
Điều không ngờ là.
Thầy giáo dạy toán của Cố Viên Viên lại gọi điện thoại qua WeChat liên lạc được với tôi.
Có lẽ vì quá lâu không trao đổi, giọng thầy có chút gượng gạo.
Thầy nói số điện thoại để lại phòng giáo vụ không gọi được, lúc này mới nhớ ra có WeChat của tôi.
Tôi cười giải thích rằng tôi phải ở nước ngoài làm việc khoảng một năm.
Thầy ấy bỗng chợt hiểu ra, nói với tôi rằng dạo này trạng thái học tập của Cố Viên Viên rất tệ.
“Dạo trước đột nhiên làm ầm lên đòi về trường ở nội trú, giờ đã giữa học kỳ lớp 12 rồi.”
“Nhà trường khó khăn lắm mới sắp xếp cho em ấy một phòng ký túc xá ghép, haizz, đứa trẻ này.”
Hóa ra, những ngày tôi không có nhà, Cố Viên Viên cuối cùng vẫn chọn về trường ở nội trú.
Có lẽ vì tâm trí không đặt vào việc học.
Vốn dĩ lọt top 200 toàn khối, lần thi thử vừa rồi lại tụt xuống hạng 1500.
Lên lớp cũng luôn lơ đãng, bài tập giao về cũng không bao giờ hoàn thành.
Trong điện thoại, thầy giáo toán khổ tâm khuyên nhủ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cuoc-doi-cua-me/chuong-6/

