Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang bị mình khống chế.
Sau một trận náo loạn, gã đàn ông kia co đầu rụt cổ bỏ chạy.
Tôi nhìn Lộ Thầm đang mím môi im lặng, rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Biểu cảm này, tôi quá quen thuộc.
Mỗi lần ghen, anh đều có dáng vẻ như vậy.
Bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ cần về đến nhà, đóng cửa lại, anh sẽ lập tức hóa thành một con chó điên, hận không thể hòa tan cả xương thịt tôi vào cơ thể mình.
“Bạn trai cô có biết cô giấu anh ta ra ngoài xem mắt không?”
Anh hỏi bằng giọng điệu như thể chỉ thuận miệng nhắc đến.
Vừa nói, anh vừa rút khăn giấy bên cạnh, cẩn thận lau từng ngón tay.
Thế nhưng đôi mắt ấy lại như dính chặt trên người tôi, chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười.
“Bạn trai tôi… rất rộng lượng.”
Nhìn đôi mắt anh lập tức tối sầm, tôi khẽ nói:
“Anh ấy không để bụng chuyện trong thế giới của tôi còn có người khác.”
Lộ Thầm cụp mắt xuống.
Hàng mi dài rủ xuống, che khuất mọi cảm xúc trong đáy mắt.
Tôi không còn nhìn thấu được vẻ mặt anh nữa.
Bước ra khỏi nhà hàng, tôi thở phào một hơi thật dài.
Không khí trong lành khiến cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lồng ngực vơi đi không ít.
Vừa về đến nhà, mẹ đã gọi điện tới.
Sau một hồi giải thích, tôi bực bội cầm chiếc áo khoác trên sofa rồi lại ra ngoài.
Đã lâu lắm rồi tôi không đến quán bar.
Lộ Thầm ghét rượu, càng ghét tôi uống rượu hơn.
Anh từng nói mỗi lần tôi ngà ngà say, tôi chẳng khác nào một con hồ ly tinh quyến rũ đến mức câu mất hồn người khác.
Nhưng tôi cảm thấy chắc mắt anh có vấn đề.
Khác với Lộ Thầm, ngoại hình của tôi không có gì quá nổi bật, thậm chí có thể nói là bình thường.
Thế mà anh cứ như nhìn tôi qua một lớp kính màu hồng không thể phá vỡ.
Ngay cả khi tôi mặc chiếc quần bông dày cộp chạy khắp nhà, anh vẫn có thể khen tôi quyến rũ đến mê người.
Quán bar yên tĩnh mà tôi ghé vào không có mấy khách.
Trên sân khấu, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng đang cất tiếng hát.
Tôi chống cằm ngắm nhìn.
Nhìn một hồi, tôi bỗng thấy hơi ngẩn ngơ.
Cô ấy… sao trông quen mắt thế nhỉ?
Đúng lúc giọng nói của hệ thống vang lên bên tai, tôi suýt tưởng ly rượu trong tay mình biết nói.
Bởi lần gần nhất nghe được âm thanh ấy là trước khi tôi và Lộ Thầm chia tay.
“Không chịu ở nhà, anh chạy đến đây làm gì?”
Hệ thống hỏi Lộ Thầm.
8
“Không biết nữa. Tôi cảm thấy nhà mình trống trải và lạnh lẽo quá. Ngay cả trái tim cũng lạnh ngắt, cứ như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.”
Giọng hệ thống mang theo chút chột dạ.
“Anh nghĩ nhiều rồi, ký chủ. Nếu đã không ngủ được thì tôi sẽ chuyển vị trí của nữ chính đến quán bar này. Lát nữa anh cứ tiếp tục thực hiện cốt truyện đi.”
Qua thành ly rượu, tôi nhìn thấy Lộ Thầm.
Sau đó, tôi lại chuyển ánh mắt lên nữ ca sĩ trên sân khấu.
Thảo nào trông quen mắt.
Hóa ra đó chính là đối tượng mà Lộ Thầm cần chinh phục.
Ngụm rượu trong miệng bỗng nhạt thếch như nước lã.
Tôi cúi đầu nhìn lá bùa vàng dính trên áo khoác, bực bội giật nó xuống.
Đúng là âm hồn bất tán!
Tôi cảm thấy mình như bị nhốt trong một mê cung ma quái.
Dù đi đến đâu cũng có thể chạm mặt Chu Tuyết, Lộ Thầm và cái hệ thống chết tiệt của anh.
Tôi xoay người, quay lưng về phía họ rồi nhìn sang hướng khác.
Bất ngờ, tôi khẽ nhướng mày.
Một quán bar nhỏ chưa đến mười khách, vậy mà đi đâu cũng gặp người quen.
Anh trai của cô bạn thân, Chương Thịnh, đang ngồi cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, sắc mặt âm trầm.
Tôi lập tức lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho cô bạn thân để hóng chuyện.
“Đây chính là vị cao nhân mà lần trước cậu kể, người có thể sai khiến anh trai cậu như chó ấy hả?”
Cô ấy phấn khích vô cùng.
“Cuối cùng cũng được nhìn rõ mặt rồi! Trời đất ơi, anh trai tớ đuổi theo người ta đến tận quán bar luôn à?”
Tôi đang định nhích lại gần chụp thêm vài tấm thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp Lộ Thầm với vẻ mặt phức tạp.
“Trùng hợp thật.”
Ánh mắt anh dừng trên đôi má hơi ửng hồng vì rượu của tôi.
Giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Hệ thống trong đầu liên tục thúc giục anh thực hiện cốt truyện, mau đến tiếp xúc với nữ chính.
Thế nhưng Lộ Thầm lại như chẳng nghe thấy gì, thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
“Cô đến đây để bắt gian à?”
Anh nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa.
Trong đáy mắt là ngọn lửa ghen tuông hừng hực, chẳng buồn che giấu.
Tôi cũng bị tiếng hệ thống làm cho đau đầu.
Bèn nhúng nhẹ lá bùa vàng vào ly rượu bên cạnh, sau đó cầm áo khoác đứng dậy bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân thong thả, không nhanh không chậm.
Đến cửa quán, nhìn mặt đất ẩm ướt và cơn mưa phùn lất phất bên ngoài, tôi không nhịn được quay đầu lại.
“Đừng đi theo tôi nữa.”
Tôi nói.
Sắc mặt Lộ Thầm không được tốt lắm.
Trông anh vừa tủi thân, vừa có chút đau lòng.
“Tôi đâu có đi theo cô.”
“Tôi cũng đang định về nhà.”
Tôi chẳng tin.
Từ nãy đến giờ, hệ thống vẫn luôn thúc giục anh làm nhiệm vụ.
Rõ ràng anh chưa làm được gì, sao có thể đột nhiên muốn về nhà?
Nhưng tôi cũng lười đôi co.

