Người giúp việc cúi đầu.

“Là ông Cố dặn ạ.”

“Quần áo của cô Hứa nhiều quá, tủ trong phòng khách không chứa hết, nên ông ấy bảo chúng tôi tạm thời dọn một nửa chỗ này cho cô ấy.”

Hứa Chi cắn môi.

“Chị đừng trách anh Hành Châu nhé.”

“Anh ấy nói bình thường chị cũng không thích ra ngoài, nên chẳng cần treo hết quần áo lên làm gì.”

Tôi cúi xuống, lấy từ đáy thùng ra một chiếc váy dài màu trắng xanh nhạt.

Phần chân váy đã bị đè đến mức hằn lên những nếp gấp sâu.

Đây là chiếc váy Cố Hành Châu đích thân chọn cho tôi vào lần đầu tiên đưa tôi về tham dự tiệc gia đình.

Khi ấy, anh ta từng nói, chỉ có tôi mới mặc chiếc váy này đẹp đến thế.

Bây giờ, có lẽ anh ta đã quên sạch rồi.

Tôi đặt chiếc váy trở lại thùng giấy.

“Nếu đã không đủ chỗ thì thu dọn hết quần áo của tôi đi.”

Hứa Chi ngẩn người.

“Tất cả luôn sao?”

“Ừ.”

Có những thứ, một khi đã bị lấy khỏi vị trí vốn thuộc về mình, thì cũng chẳng cần phải đặt trở lại nữa.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng động ầm ĩ dưới tầng đánh thức.

Hứa Chi cho người chuyển đến một chiếc máy pha cà phê, cả đống dụng cụ tập thể dục và hơn chục chậu cây cảnh.

Căn biệt thự vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt chẳng khác nào một trung tâm thương mại vừa khai trương.

Tôi ôm gối đi xuống tầng.

Cố Hành Châu đang đứng bên cạnh Hứa Chi, cùng cô ta loay hoay với chiếc máy pha cà phê.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Chi quay đầu lại.

“Chị Miên Miên, em làm chị thức giấc à?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Cố Hành Châu đã cau mày.

“Mười giờ rồi, em cũng nên dậy đi chứ.”

Trước đây, dù tôi có ngủ đến tận chiều, anh ta vẫn dặn người giúp việc phải đi nhẹ nói khẽ, tuyệt đối không được đánh thức tôi.

Vậy mà bây giờ, mới mười giờ sáng, việc tôi còn ngủ đã trở thành một thói quen xấu cần phải sửa.

Tôi ngồi xuống bậc cầu thang, hỏi:

“Cô ấy định ở đây bao lâu?”

Cố Hành Châu liếc nhìn Hứa Chi, giọng điệu không hề có ý thương lượng.

“Đến khi nào cô ấy muốn đi thì thôi.”

Chương 3

Hứa Chi cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Anh Hành Châu, hay là em chuyển đi vậy.”

“Hình như chị Miên Miên không hoan nghênh em cho lắm.”

Miệng thì nói muốn chuyển đi, nhưng hành lý của cô ta đã được dỡ ra hết từ lâu.

Cố Hành Châu cau mày.

“Đây là nhà của anh, em cứ yên tâm ở lại.”

Sau đó, anh ta ngước mắt nhìn tôi.

“Khương Miên, đừng để người khác nghĩ rằng em ngay cả chút lòng bao dung này cũng không có.”

Căn nhà này là của anh ta.

Hứa Chi cũng là người anh ta muốn giữ lại.

Tôi có hoan nghênh cô ta hay không, quả thực chẳng quan trọng.

“Biết rồi.”

Tôi ôm gối, xoay người đi lên tầng.

Nhưng Cố Hành Châu lại gọi tôi lại.

“Em không còn gì muốn nói sao?”

“Có chứ.”

“Bảo họ chỉnh máy pha cà phê nhỏ tiếng một chút, tôi còn muốn ngủ.”

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày anh ta càng hằn sâu.

Tôi chẳng buồn chờ anh ta đáp lời, cứ thế quay người trở về phòng.

Mười một giờ trưa, một cuộc gọi từ ngân hàng lại đánh thức tôi.

“Thưa cô Khương, ông Cố vừa hủy quyền sử dụng thẻ tín dụng phụ đứng tên cô.”

“Xin hỏi cô đã biết chuyện này chưa ạ?”

Tôi mất vài giây mới tỉnh táo hẳn.

“Bây giờ thì biết rồi.”

Vừa cúp máy, tin nhắn của Cố Hành Châu đã lập tức gửi đến.

“Khi nào em suy nghĩ thông suốt thì đến tìm anh.”

Hóa ra, việc khóa thẻ là hình phạt anh ta dành cho tôi.

Có lẽ anh ta cho rằng tôi không đi làm, không có thu nhập, một khi mất đi chiếc thẻ ấy thì sẽ chẳng thể sống nổi.

Nhưng ba năm trước, chính miệng anh ta từng nói tôi không cần đi làm.

Anh ta bảo, người phụ nữ của anh ta không cần phải cúi đầu trước người khác chỉ vì mấy nghìn tệ tiền lương.

Sau này, thỉnh thoảng tôi cũng muốn tìm việc gì đó để làm, nhưng anh ta lại chê tôi cả thèm chóng chán, chẳng bao giờ kiên trì được đến cùng.

Vậy mà bây giờ, chính điều ấy lại trở thành lý do khiến anh ta chắc mẩm rằng tôi không thể rời xa mình.

Lồng ngực tôi khẽ nhói lên một cảm giác chua xót.

Giống như đột nhiên phát hiện ra rằng, chiếc giường mình đã ngủ suốt ba năm qua, thực chất chưa từng có lấy một nửa thực sự thuộc về mình.

Tôi không trả lời tin nhắn.

Chỉ trở mình, kéo chăn lên rồi tiếp tục ngủ.

Đến chiều, tôi định ra ngoài ăn chút gì đó, nhưng lại phát hiện tài xế không có nhà.

Quản gia giải thích:

“Cô Hứa hẹn bạn đi mua sắm, ông Cố đã dặn tài xế đưa cô ấy đi rồi ạ.”

“Thế còn tài xế kia?”

“Ông Cố nói bình thường cô ít khi ra ngoài, không cần thiết phải giữ lại cả hai người.”

Trước đây, dù nửa đêm tôi chỉ thuận miệng nói một câu muốn uống trà sữa, Cố Hành Châu cũng sẽ lập tức cho tài xế xuống dưới nhà chờ sẵn.

Bây giờ, cả xe lẫn người trong căn nhà này đều đã có nơi cần phục vụ hơn.

Tôi đang cúi đầu mở điện thoại đặt xe thì Hứa Chi gọi đến.

“Chị Miên Miên, chị có thể giúp em mang một món đồ đến đây được không?”

“Trên ngăn cao nhất trong phòng thay đồ có một chiếc hộp trang sức màu xanh. Tối nay em phải đi dự tiệc rượu cùng anh Hành Châu, nên muốn đeo đôi hoa tai trong đó.”

Đôi hoa tai ấy là món quà đầu tiên Cố Hành Châu tặng tôi.