“Sau này hai người còn học cùng một trường đại học nữa.”

Cố Xuyên đập mạnh vào đùi.

“À, cô ấy ấy hả! Cô ấy đâu có tỏ tình với tớ, mà là tỏ tình với cái tên Trần Hạo ngoài lạnh trong nóng kia.”

“Hôm đó tớ định tác hợp cho hai người họ xong thì qua chỗ cậu, ai ngờ Trần Hạo đột nhiên ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện.”

Tôi không nói gì.

Cố Xuyên nhìn tôi, cau mày suy nghĩ.

“Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, sao tự nhiên cậu lại nhắc đến?”

Làn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá ngân hạnh rơi xuống mái tóc cậu ấy.

Trái tim tôi bất giác đập nhanh thêm vài nhịp.

“Không có gì, hỏi vu vơ thôi.”

Cố Xuyên hạ cửa kính xe, nói với tôi:

“Lần này tớ đi thật đấy.”

“Ừ.”

6

Tôi vừa ngồi xuống lớp, không ít bạn học đã lập tức vây quanh.

“Thẩm Tri Dao, những gì cậu đăng đều là thật sao?”

“Cậu và Chu Tự Bạch yêu nhau bí mật suốt ba năm, anh ta không chịu công khai cậu, lại còn qua lại với Lâm Vãn Đường?”

“Vậy lúc hai người họ công khai, sao cậu không nói gì?”

“Lần trước có người bảo cậu là kẻ đeo bám Chu Tự Bạch, thực ra lúc đó hai người đã yêu nhau rồi đúng không?”

Tôi nhìn họ, trả lời ngắn gọn:

“Mốc thời gian rất rõ ràng. Chúng tôi yêu nhau ba năm, chính anh ta là người đề nghị hẹn hò với tôi.”

“Nửa năm trước, Lâm Vãn Đường vào phòng thí nghiệm của anh ta, sau đó hai người họ xác nhận quan hệ.”

“Còn vì sao lúc ấy tôi không giải thích, có lẽ vì tôi quá ngốc.”

Ai cũng thích hóng chuyện.

Chuyện lần này đủ để họ bàn tán một thời gian dài.

Tôi quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Rốt cuộc tại sao hồi cấp ba tôi lại thầm thích Chu Tự Bạch nhỉ?

Anh quả thật rất xuất sắc.

Thành tích, năng lực, ngoại hình đều thuộc hàng nổi bật nhất.

Dù gia cảnh không mấy khá giả, anh vẫn nhận được vô số thư tình.

Anh và Cố Xuyên có sự khác biệt vô cùng rõ rệt.

Cố Xuyên thì chẳng chịu học hành nghiêm túc, tính cách phô trương, ngông nghênh.

Vừa thi đại học xong, cậu ấy đã lấy bằng lái xe, mua ngay một chiếc Porsche rồi lái đi khắp nơi khoe khoang.

Từ nhỏ, cậu ấy đã vô tư vô lo, lớn lên trong sự yêu chiều của mọi người.

Tôi lắc đầu.

Rốt cuộc mình đang so sánh cái gì vậy?

Chẳng qua chỉ là trải qua một mối tình thất bại.

Bị thao túng tâm lý suốt mấy năm.

Bây giờ còn ngốc nghếch làm gì nữa?

Trong lòng không có đàn ông, làm gì cũng mạnh mẽ!

Khoảng thời gian sau đó, ngày nào tôi cũng bận rộn.

Tôi muốn thi cao học.

Chương trình thạc sĩ của trường hiện tại cũng không tệ.

Nhưng tôi muốn thử sức với những ngôi trường tốt hơn.

Tối hôm ấy, vừa bước ra khỏi thư viện, tôi đã nhìn thấy Chu Tự Bạch đứng cách đó không xa.

Cơn mưa mùa thu làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh, để lộ góc nghiêng tuấn tú.

Khí chất vẫn nho nhã, lịch thiệp như xưa.

Chỉ tiếc cách hành xử lại chẳng ra sao.

Tôi không để ý đến anh, tiếp tục bước về phía trước.

Chu Tự Bạch chặn đường tôi.

“Thẩm Tri Dao, chúng ta nói chuyện đi.”

“Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

Giọng Chu Tự Bạch khàn khàn.

“Anh vẫn chưa đồng ý chia tay.”

Tôi nhìn anh.

“Thì sao?”

“Anh đã ở bên Lâm Vãn Đường rồi mà vẫn không chịu chia tay tôi.”

“Chu Tự Bạch, tôi không làm người thứ ba đâu.”

Anh ho khan mấy tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Anh không có ý đó.”

“Anh và Lâm Vãn Đường chỉ là bạn bè. Anh chỉ quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút thôi.”

“Bây giờ cả trường đang bàn tán ầm ĩ, suất đề cử học thẳng lên cao học mà anh đã đăng ký…”

Hóa ra đây mới là mục đích thật sự khiến anh đến tìm tôi.

Chẳng qua vì nhân cách có vấn đề, bị các giảng viên hướng dẫn ghét bỏ, nên bây giờ anh cần tôi đứng ra đính chính giúp.

“Chu Tự Bạch, đã bao giờ anh đứng về phía tôi chưa?”

“Anh không thấy những lời giải thích của mình quá yếu ớt sao?”

“Anh không muốn công khai với tôi, nhưng lại công khai với Lâm Vãn Đường.”

Anh đột nhiên hét lên:

“Anh cũng không ngờ em lại làm đến mức tuyệt tình như thế!”

Tôi vừa định mở miệng thì giọng Cố Xuyên đã vang lên phía sau.

“Chu Tự Bạch, anh không nghĩ rằng cả thế giới này đều phải xoay quanh mình đấy chứ?”

“Dao Dao, mẹ tớ nói đã chuẩn bị quà cho cậu, chúng ta về sớm một chút.”

Chu Tự Bạch lập tức lao đến trước mặt Cố Xuyên.

“Tất cả là do cậu chia rẽ tình cảm giữa chúng tôi!”

“Nếu không phải vì cậu, sao Thẩm Tri Dao lại trở thành như bây giờ?”

Vừa nói, anh ta còn định ra tay.

Nhưng Cố Xuyên là đai đen Taekwondo đấy.

Đến nước này, tôi chỉ có thể cầu mong Chu Tự Bạch chịu đòn giỏi một chút.

Tình cảm tôi dành cho anh đã hoàn toàn tan biến từ khi anh liên tục lạnh nhạt với tôi, rồi bắt đầu thiên vị Lâm Vãn Đường.

Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông tồi, có gì đáng để mãi nhớ thương?

Cóc ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân chẳng lẽ còn thiếu sao?

7

Khi hai người đã giằng co được một lúc, tôi gọi Cố Xuyên lại.

“Đói rồi.”

Cố Xuyên lập tức dừng tay, chạy về phía tôi.

Vẻ hung dữ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ hệt như một chú chó lớn vui vẻ.

“Đi, tớ đưa cậu đi ăn.”

Khi chuẩn bị đi ra ngoài, tôi ngăn cậu ấy lại.

“Đến căn hộ của tớ trước đã.”

Dù không hiểu tại sao, Cố Xuyên vẫn ngoan ngoãn đi theo.