Chiếc đồng hồ ấy là món quà duy nhất tôi tự thưởng cho bản thân sau khi nhận tiền trúng số.
Tôi chưa từng cố ý khoe khoang, càng không ngờ Thẩm Giai Kỳ lại đi tra giá của nó.
Cô ta theo tôi ra khỏi cửa hàng, tiếp tục dò hỏi:
“Vãn Đường, có phải cậu được công ty bồi thường một khoản tiền rất lớn không?”
Tôi né tránh câu hỏi ấy.
“Tiền bồi thường của tớ là chuyện riêng tư.”
Không ngờ cô ta đột nhiên túm lấy cánh tay tôi.
“Nếu cậu có tiền thì cho tớ vay năm trăm nghìn trước đi. Tớ có thể viết giấy vay nợ đàng hoàng. Đợi dự án livestream phát triển, tớ sẽ lập tức trả lại cho cậu.”
Tôi rút tay về.
“Tớ sẽ không đầu tư vào dự án của cậu, cũng sẽ không tiếp tục bỏ tiền ra trả nợ thay cậu nữa.”
Cô ta lập tức chặn trước mặt tôi.
“Cậu trơ mắt nhìn bạn bè bị dồn đến đường cùng, còn bản thân lại lấy tiền đi mở cửa hàng. Lâm Vãn Đường, từ bao giờ cậu trở nên ích kỷ như vậy hả?”
Cuối cùng, tôi cũng quyết định nói rõ mọi chuyện.
“Cậu kinh doanh thất bại thì phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Trước đây tớ từng trả tiền thuê nhà, ứng trước tiền lương nhân viên giúp cậu, tất cả đều vì tình bạn giữa chúng ta. Nhưng những lần giúp đỡ ấy không có nghĩa là cậu được quyền liên tục đòi hỏi ở tớ.”
Thẩm Giai Kỳ nhìn tôi chằm chằm rất lâu.
Đột nhiên, cô ta hỏi một câu:
“Có phải cậu trúng xổ số rồi không?”
Tôi im lặng.
Mà sự im lặng ấy dường như đã khiến cô ta càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Hôm đó, Thẩm Giai Kỳ không tiếp tục dây dưa nữa.
Trước khi rời đi, cô ta chỉ để lại một câu:
“Nếu cậu thật sự trúng số mà còn lừa dối tớ, vậy chính cậu là người đã phá hỏng tình bạn này trước.”
Sau hôm ấy, Thẩm Giai Kỳ bắt đầu liên tục liên lạc với những đồng nghiệp cũ của tôi.
Cô ta dò hỏi xem tôi được bồi thường bao nhiêu tiền, gần đây có khoản chi tiêu lớn nào không.
Thậm chí, cô ta còn tìm đến tiệm vé số mà tôi thường ghé qua, hỏi ông chủ có từng nhìn thấy tôi mua tấm vé trúng giải độc đắc hay không.
Ông chủ tiệm vé số không nhớ rõ người mua là ai, nhưng ông ấy biết tấm vé trúng giải lớn được bán ra từ chính cửa hàng của mình.
Thẩm Giai Kỳ lại lục tìm bài đăng trên trang cá nhân của tôi vào ngày công bố kết quả xổ số.
Hôm ấy, tôi từng đăng một bức ảnh chụp cảnh đêm dưới tòa nhà công ty.
Vị trí được gắn trong bài đăng chỉ cách tiệm vé số khoảng hai trăm mét.
Từng ấy thông tin rời rạc đã đủ khiến cô ta tin chắc vào phán đoán của mình.
Tối thứ Sáu, Trần Dữ An vừa tan làm trở về thì Thẩm Giai Kỳ đã dẫn theo hai người đàn ông xa lạ đến chặn trước cửa nhà chúng tôi.
Tôi không mở cửa, chỉ thông qua chuông cửa có camera để hỏi:
“Hai người đó là ai?”
Thẩm Giai Kỳ giơ một bản thỏa thuận nợ nần lên trước camera.
“Họ là đối tác làm ăn của tớ. Hôm nay tớ nhất định phải lấy được tiền. Nếu cậu không mở cửa, tớ sẽ cho tất cả mọi người biết chuyện cậu trúng hơn ba mươi triệu tệ!”
Trần Dữ An đang đứng trong phòng khách, nghe rõ từng lời cô ta nói.
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Cô ấy đang nói chuyện gì vậy?”
Ngoài cửa, giọng Thẩm Giai Kỳ lại vang lên:
“Lâm Vãn Đường, cậu có trong tay mấy chục triệu tệ, vậy mà lại trơ mắt nhìn tớ bị người ta đòi nợ chỉ vì bốn trăm nghìn tệ. Chỉ cần cậu trả hết khoản nợ này giúp tớ, tớ đảm bảo sẽ giữ kín bí mật cho cậu.”
Tôi nhìn Trần Dữ An.
Tôi biết, chuyện này đã không thể tiếp tục che giấu được nữa.
Tôi lấy chiếc điện thoại còn lại ra, mở trang tài khoản ngân hàng rồi đưa cho anh.
“Em thật sự đã trúng xổ số. Sau khi trừ thuế, số tiền em nhận được là ba mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi nghìn tệ.”
Chương 2
Trần Dữ An nhìn chằm chằm vào số dư trên màn hình, nhưng không đưa tay nhận lấy điện thoại.
Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, từ ngày đến nhận giải thưởng cho đến những chuyện xảy ra sau đó.
Tôi cũng nói rõ với anh về hai căn hộ đã mua, các khoản tiền gửi và đầu tư tài chính, cùng toàn bộ kế hoạch kinh doanh tiệm bánh.
Sau khi nghe xong, anh chỉ hỏi đúng một câu:
“Em nói dối rằng mình bị sa thải, là để thử lòng anh sao?”
Tôi không thể né tránh câu hỏi ấy.
“Ban đầu, đúng là em từng có suy nghĩ đó. Sau này em đã muốn nói thật với anh, nhưng hết lần này đến lần khác lại chần chừ, kéo dài mãi đến tận bây giờ.”
Anh đặt điện thoại trở lại bàn.
“Anh cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. Bây giờ cứ giải quyết những người ngoài cửa trước đã.”
Thẩm Giai Kỳ vẫn đang liên tục gõ cửa.
Trần Dữ An bước đến mở cửa, nhưng không cho bất kỳ ai vào nhà.
Anh đứng chắn ngay lối vào, bình tĩnh nói:
“Giai Kỳ, bất kể Vãn Đường có tiền hay không, cô ấy cũng không có nghĩa vụ trả nợ cá nhân thay cô. Cô dẫn người lạ đến chặn cửa nhà chúng tôi, còn lấy chuyện riêng tư của cô ấy ra để uy hiếp đòi tiền. Cô đã vượt quá giới hạn rồi đấy.”
Thẩm Giai Kỳ lập tức dúi bản thỏa thuận về phía anh.
“Bốn trăm nghìn tệ thì có đáng là bao với cô ấy chứ? Trong tài khoản cô ấy có hơn ba mươi triệu tệ cơ mà! Chỉ cần bỏ ra một chút thôi là có thể cứu được tôi rồi!”
Trần Dữ An không hề đưa tay nhận lấy bản thỏa thuận.

